Lò gạch “sống” nhờ... đất chui!

Thứ sáu, 17/03/2017 09:28

(Cadn.com.vn) - Theo quy định, các nhà máy sản xuất gạch phải “minh bạch” nguồn gốc nguyên liệu đầu vào (đất sét) chớ “chui” kiểu gì Tư Hương Trà?

- Rứa đó nhưng một số nhà máy gạch tuynel trên địa bàn TT-Huế vẫn đang xài “đất lậu” để sản xuất gạch đó NXD. Hiện toàn tỉnh có 10 nhà máy sản xuất gạch tuynel  nhưng chỉ có 3 nhà máy được cấp giấy phép khai thác mỏ đất sét.

- Rứa 7 nhà máy kia lấy đất chỗ mô?

- Các nhà máy không có mỏ mà muốn có nguyên liệu để sản xuất gạch thì phải mua đất của một số đơn vị, cá nhân khai thác “lậu”. Như tại nhà máy gạch tuynel  Phong Thu (xã Phong Thu, H. Phong Điền) chưa được tỉnh cấp mỏ đất sét nên hợp đồng “mua” nguyên liệu, còn nguyên liệu khai thác như thế nào, có phép hay không thì... miễn bàn.

- Vậy nạn khai thác đất “lậu” cung cấp cho các nhà máy không ai hay biết hả Tư?

- Vẫn biết nạn khai thác đất sét trái phép diễn ra ở nhiều địa phương, thậm chí nhiều trường hợp đã bị xử phạt 2-3 lần (mỗi lần từ 30-60 triệu đồng) nhưng họ vẫn tiếp tục lén lút khai thác do lợi nhuận quá cao. Đã vậy, ngoài khai thác “trộm” tài nguyên (đất sét), một số “đầu nậu” còn tìm những khu ruộng của nông dân bỏ hoang, hợp thức hóa thủ tục bằng cách xin cải tạo ao hồ để khai thác nguyên liệu bán cho nhà máy gạch...

- Qua câu chuyện này, NXD nhận thấy, nguyên nhân để xảy ra tình trạng khai thác đất sét trái phép tràn lan cũng một phần do ngành chức năng tỉnh TT - Huế chỉ thẩm định cấp phép nhà máy sản xuất gạch nhưng không đề xuất cấp mỏ nguyên vật liệu. Vì vậy, để phục vụ sản xuất, các nhà máy gạch phải tìm kiếm, móc nối với “đầu nậu” đất lậu.

Khai thác đất sét “lậu” gần khu dân cư P. Hương Vân (TX Hương Trà).

N.X.D